Indonesia dỡ bỏ lệnh cấm xuất khẩu dầu cọ

Thế giới hôm nay-Thứ sáu, ngày 20/05/2022 07:00 GMT+7

VTV.vn - Lệnh cấm xuất khẩu dầu cọ của Indonesia sẽ được dỡ bỏ vào đầu tuần sau (23/5). Tuyên bố được Tổng thống nước này Joko Widodo đưa ra ngày 19/5.

Nguyên nhân là do giá dầu ăn trung bình trong nước đã bắt đầu giảm cũng như các tác động từ lệnh cấm đối với các công nhân ngành dầu cọ. Hiện giá dầu ăn tại Indonesia ở mức 17.200 Rupiah đến 17.600 Rupiah, giảm gần 2.000 rupiah so với hồi tháng 4. Chính phủ Indonesia sẽ tiếp tục theo dõi tình hình để đảm bảo giá cả phù hợp với người dân.

Trước đó, vào cuối tháng 4, Indonesia đã áp đặt lệnh cấm xuất khẩu đối với các sản phẩm dầu cọ thô và tinh chế sau nhiều tháng thiết hụt dầu ăn, ảnh hưởng đến hàng triệu người Indonesia.

Malaysia có thể cắt giảm thuế xuất khẩu dầu cọ trong bối cảnh khủng hoảng nguồn cung toàn cầu Malaysia có thể cắt giảm thuế xuất khẩu dầu cọ trong bối cảnh khủng hoảng nguồn cung toàn cầu

VTV.vn - Bộ Hàng hóa Malaysia đã đề xuất cắt giảm 50% thuế xuất khẩu dầu cọ nhằm ứng phó với tình trạng thiếu hụt dầu ăn toàn cầu và tăng thị phần dầu cọ xuất khẩu.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước