Indonesia đối phó với ô nhiễm môi trường trước thềm ASIAD 2018

Nguyễn Hà (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ hai, ngày 23/07/2018 15:36 GMT+7

VTV.vn - Chính quyền thành phố Jarkarta của Indonesia đang tiến hành phủ tấm nylon để che dòng sông bị ô nhiễm khi Đại hội thể thao châu Á đang đến gần.

Thủ đô Jarkarta của Indonesia đang phải gấp rút đối phó với các vấn đề môi trường trước thềm Đại hội thể thao châu Á (ASIAD) sẽ diễn ra vào khoảng giữa tháng 8 tới.

Để có thể che đậy tình trạng ô nhiễm nước ở con sông ngay bên cạnh Làng vận động viên ASIAD, chính quyền thành phố Jarkarta tiến hành phủ tấm nylon khổng lồ để che kín nó. 

Anh Busri Berlani, người dân địa phương, cho biết: "Con sông bẩn như thế mà giờ chẳng nhìn thấy nó bẩn nữa rồi. Tôi nghĩ là sau khi ASIAD kết thúc, họ vẫn cứ nên để như vậy".

Nhưng việc làm này lại vô tình làm tăng thêm lượng lớn nylon sử dụng tại đây. Dùng thứ không thân thiện với môi trường để che đậy sự ô nhiễm môi trường - cách làm này bị nhiều cư dân mạng quan tâm tới môi trường Indonesia tỏ ra không đồng tình. Một người dân nói: "Nếu như con sông bốc mùi và bẩn, tại sao lại không dọn dẹp nó mà lại phải che nó đi?".

Tắm biển ô nhiễm - tình cảnh khốn khổ của người dân Gaza ngày nắng nóng Tắm biển ô nhiễm - tình cảnh khốn khổ của người dân Gaza ngày nắng nóng

VTV.vn - Người dân tại Dải Gaza vẫn tắm biển bị ô nhiễm vì họ không có nhiều lựa chọn để vui chơi trong những ngày hè oi bức.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước