Indonesia kêu gọi đầu tư vào thủ đô mới

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 08/06/2023 06:00 GMT+7

VTV.vn - Tổng thống Indonesia Joko Widodo đã kêu gọi các nhà đầu tư toàn cầu vào việc xây dựng và phát triển thủ đô mới có tên là Nusantara.

Tổng thống Indonesia đã đưa ra 300 gói phát triển trị giá 2,6 tỷ USD cho các nhà đầu tư quan tâm đến việc xây dựng Nusantara và hứa hẹn mang lại lợi nhuận cao. Ông Widodo cũng cam kết các khoản đầu tư vào thủ đô mới của Indonesia sẽ rất an toàn.

Nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á đang xây dựng một thành phố thông minh trải rộng gần 260.000 ha trên đảo Borneo để thay thế thủ đô Jakarta.

Indonesia kêu gọi đầu tư vào thủ đô mới - Ảnh 1.

Chính phủ Indonesia sẽ chi 20% tổng chi phí xây dựng thành phố Nusantara, phần còn lại đến từ các nhà đầu tư tư nhân.

Tổng thống Indonesia đặt mục tiêu di dời thủ đô bắt đầu vào năm 2024. Việc dời đô sẽ giảm bớt gánh nặng cho Jakarta, một siêu đô thị 10 triệu dân thường xuyên đối mặt tình trạng kẹt xe, lũ lụt và ô nhiễm không khí. Jakarta hiện còn là một trong những thành phố chìm nhanh nhất trên thế giới do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu.

Indonesia cấp phép sử dụng đất 95 năm tại thủ đô mới Indonesia cấp phép sử dụng đất 95 năm tại thủ đô mới

VTV.vn - Đến nay thủ đô mới Nusantara của Indonesia đã nhận được khoảng 100 ý định thư đầu tư.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Từ khóa:

thủ đô mới

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước