Thủ đô mới của Indonesia chỉ cho phép xe sử dụng năng lượng sạch

Ban Thời sự/TTXVN-Thứ tư, ngày 23/02/2022 06:11 GMT+7

Tổng thống Indonesia yêu cầu, tất cả các phương tiện giao thông ở thủ đô mới phải là xe tự hành, chạy bằng điện. (Ảnh: The Jakarta Post)

VTV.vn - Tổng thống Indonesia đã cấm các xe chạy bằng nhiên liệu hóa thạch hoạt động tại khu vực thủ đô mới Nusantara vốn được xây dựng với khái niệm "thành phố rừng thông minh".

Ngày 22/2, phát biểu tại một sự kiện ở Jakarta, Tổng thống Joko Widodo cho biết, thành phố Nusantara, thủ đô mới của Indonesia, sẽ ưu tiên những người đi bộ, người đi xe đạp cũng như các phương tiện giao thông công cộng thân thiện với môi trường.

Thủ đô mới được xây dựng với các công nghệ thân thiện với môi trường và nguồn năng lượng chính từ thủy điện trên sông Kayan.

Nusantara được xây dựng giữa một khu rừng, do đó, Tổng thống Widodo yêu cầu các cơ quan chức năng tăng diện tích cây xanh thay vì diện tích xây dựng các công trình.

Trước đó, vào ngày 15/1, Tổng thống Indonesia Joko Widodo cho biết, thủ đô mới của Indonesia tại Đông Kalimantan sẽ là thành phố đầu tiên trên thế giới chỉ sử dụng xe tự hành và xe chạy bằng điện năng. Do vậy, Tổng thống Jokowi mong muốn, các doanh nghiệp Indonesia chú trọng đầu tư phát triển những phương tiện giao thông "sạch", kể cả phương tiện giao thông công cộng cũng như phương tiện giao thông cá nhân.

Thủ đô mới của Indonesia chỉ cho phép xe sử dụng năng lượng sạch - Ảnh 1.

Mô hình thủ đô mới của Indonesia. (Ảnh: PURR)

Cũng theo Tổng thống Joko Widodo, mục tiêu lớn hơn của Indonesia là giảm lượng khí thải carbon. Việc phát triển các phương tiện giao thông “sạch” cho thủ đô mới là phù hợp với tầm nhìn của Chính phủ nước này về việc thúc đẩy xe điện.

Indonesia là quốc gia giàu tài nguyên như coban và mangan, các thành phần chính để sản xuất pin EV sử dụng cho phương tiện giao thông. Do vậy, đây là thế mạnh của Indonesia trong việc sản xuất pin năng lượng, có thể giảm chi phí nhập khẩu vừa có thể bảo vệ môi trường.

Ngày 9/2, Tổng thống Joko Widodo cho biết, nước này sẽ thực hiện chuyển đổi kinh tế - xã hội dựa trên hệ sinh thái xanh. Định hướng này sẽ được thực hiện trong quá trình xây dựng và hình thành thủ đô mới Nusantara ở tỉnh Đông Kalimantan.

Chính phủ Indonesia định hướng Nusantara như một hình mẫu cho sự chuyển đổi về môi trường xanh, không gian và phương thức làm việc, cơ sở kinh tế, công nghệ và các lĩnh vực khác. Ngoài ra, Nusantara cũng sẽ trở thành trung tâm hàng đầu quốc gia về dịch vụ y tế và giáo dục chất lượng cao.

Indonesia đặt tên thủ đô mới là Nusantara Indonesia đặt tên thủ đô mới là Nusantara

VTV.vn - Kế hoạch xây dựng thủ đô mới của Indonesia vừa được khởi động trở lại với việc Tổng thống Joko Widodo hôm qua công bố tên của thủ đô mới này, đó là Nusantara.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước