Indonesia khởi động chiến dịch ngăn chặn dịch bạch hầu

Tường Vy (VTV8)-Thứ ba, ngày 12/12/2017 12:13 GMT+7

VTV.vn - Indonesia bắt đầu khởi động chiến dịch tiêm chủng phòng bệnh bạch hầu vốn đang lan rộng ở nước này và đã cướp đi sinh mạng của hàng chục người.

Bộ Y tế Indonesia cho biết, chiến dịch tiêm chủng trên phạm vi toàn quốc này có thể kéo dài đến tháng sau nhằm hướng tới hơn 8 triệu trẻ em và thanh thiếu niên, đặc biệt tại 3 trong số các tỉnh đông dân cư nhất. 

Theo Tổ chức Y tế thế giới, tình trạng lây lan của bệnh bạch hầu hiếm khi xảy ra ở Indonesia. Từ đầu năm tới nay, đã có gần 600 trường hợp mắc bạch hầu được phát hiện tại 95 cộng đồng dân cư ở 20 tỉnh của nước này khiến 32 người tử vong. 

Cách phòng chống bệnh bạch hầu Cách phòng chống bệnh bạch hầu

VTV.vn - Để phòng chống bệnh bạch hầu, Cục Y tế dự phòng khuyến cáo người dân cần thường xuyên rửa tay bằng xà phòng; che miệng khi ho hoặc hắt hơi; giữ vệ sinh, mũi, họng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước