Mỹ bùng phát dịch sởi do không tiêm chủng

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 12/07/2017 22:15 GMT+7

VTV.vn - Giới chức Mỹ lo ngại sự gia tăng số ca mắc bệnh sởi là do nhiều bậc cha mẹ không cho con của họ đi tiêm chủng.

Từng là một căn bệnh rất phổ biến ở trẻ em, sởi gần như đã biến mất ở Mỹ từ năm 2000. Tuy nhiên vào cuối năm 2014, dịch sởi đã bùng phát nghiêm trọng trở lại tại đây với 644 ca nhiễm đuợc ghi nhận. Giới chức Mỹ lo ngại sự gia tăng số ca mắc bệnh sởi là do nhiều bậc cha mẹ không cho con của họ đi tiêm chủng.

Các bậc phụ huynh tại Mỹ cho biết họ lo ngại một số loại vaccine phòng sởi, quai bị và Rubella có thể tăng nguy cơ trẻ mắc chứng tự kỷ. Tuy nhiên nhiều nghiên cứu khoa học đã chỉ ra rằng không có mối liên hệ nào giữa vaccine và chứng tự kỷ. Các số liệu thống kê cho thấy, tỷ lệ trẻ em không tiêm vaccine ở Mỹ đã tăng đáng kể từ năm 2007 đến 2013.

Liên Hợp Quốc cho biết Mỹ tụt hậu so với hầu hết các nước phát triển khác, với tỷ lệ không tiêm chủng cho trẻ em trong độ tuổi mẫu giáo lên tới 6% ở một số bang.

Dân Mỹ vẫn không tiêm phòng sởi đầy đủ Dân Mỹ vẫn không tiêm phòng sởi đầy đủ

Người dân Mỹ vẫn không tiêm phòng sởi đầy đủ do không ý thức hết được các nguy cơ tới từ căn bệnh nguy hiểm này.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước