Indonesia: Núi lửa Anak Krakatau tiếp tục phun trào

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 24/12/2018 18:22 GMT+7

Ảnh: Reuters

VTV.vn - Núi lửa Anak Krakatau, ngọn núi lửa được cho là nguyên nhân gây ra trận sóng thần khiến 280 người thiệt mạng ở Indonesia ngày 22/12 lại tiếp tục có 1 đợt phun trào mới.

Các cảnh quay trên không cho thấy ngọn núi lửa đã phun trào vào khoảng 17h ngày 23/12 theo giờ địa phương.

Từ tháng 6/2018, núi lửa Anak Krakatau đã có dấu hiệu hoạt động mạnh, phun tro và dùng nham trong nhiều tháng.

Các chuyên gia cho rằng, trận sóng thần vừa qua tại eo biển Sunda dường như là kết quả của một sự sụt lún ngầm trong lòng biển của một phần núi lửa Anak Krakatau, đồng thời cảnh báo Indonesia có nguy cơ sẽ phải hứng chịu thêm một thảm họa sóng thần khác.

Ngoài ra, do Anak Krakatau nằm gần khu vực đông dân cư nên ngay cả một trận sóng thần nhỏ cũng có thể gây thiệt hại lớn về người và tài sản cho cộng đồng dân cư ven biển.

Sóng thần ở Indonesia: Cuộc sống người dân bị đảo lộn Sóng thần ở Indonesia: Cuộc sống người dân bị đảo lộn Sóng thần tại Indonesia: Số nạn nhân thiệt mạng tăng lên 280 người Sóng thần tại Indonesia: Số nạn nhân thiệt mạng tăng lên 280 người 10 thảm họa sóng thần tồi tệ nhất lịch sử nhân loại 10 thảm họa sóng thần tồi tệ nhất lịch sử nhân loại

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước