Indonesia phá âm mưu đánh bom Dinh Tổng thống

Phương Thảo (Ban Thời sự)-Chủ nhật, ngày 11/12/2016 16:59 GMT+7

Cảnh sát Indonesia công bố bức ảnh quả bom mà họ thu được sau khi khám xét nhà các đối tượng tình nghi lên kế hoạch tấn công dinh Tổng thống. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Lực lượng chống khủng bố Indonesia đã bắt giữ 4 đối tượng tình nghi đang lên kế hoạch đánh bom nhằm vào Dinh Tổng thống.

Thông tin này vừa được cảnh sát Indonesia xác nhận vào sáng 11/12.

Trong cuộc đột kích tại Bekasi, ngoại ô Thủ đô Jakarta, cảnh sát Indonesia đã phát hiện một quả bom được đặt trong nồi cơm điện. Ngay lập tức người dân sinh sống trong bán kính 300m của căn nhà bị đột kích đã được sơ tán.

Theo kế hoạch, các đối tượng định cho phát nổ quả bom này tại Dinh Tổng thống vào thời điểm giao ca giữa các nhóm lính gác. Âm mưu tấn công đã thất bại sau khi cảnh sát phát hiện lá thư mà một trong những đối tượng khủng bố định gửi cho cha mẹ, trong đó có nói về ý định thực hiện vụ tấn công.

Cảnh sát đã bắt giữ 2 người đàn ông và 1 người phụ nữ liên quan đến vụ việc. 3 đối tượng này bị tình nghi là một phần của mạng lưới phiến quân có liên hệ với xưởng chế tạo bom bị đột kích vào tháng trước tại tỉnh Tây Java. Những đối tượng bị bắt giữ vào tháng trước đã lên kế hoạch đánh bom vào các mục tiêu tại thủ đô Jakarta, bao gồm tòa nhà Quốc hội và Đại sứ quán Myanmar.

Ước tính tại Indonesia có khoảng 1.200 người ủng hộ tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Trong đó có nhiều đối tượng đang trực tiếp tham chiến tại Syria và Iraq.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước