Indonesia sơ tán hàng nghìn người khỏi Jakarta vì lũ lụt

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 06/02/2018 17:47 GMT+7

Nhân viên cứu hộ sơ tán người dân từ một khu vực bị ngập nước (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Hàng nghìn người dân ở Thủ đô Jakarta của Indonesia đã được sơ tán vì lũ lụt.

Mưa lớn liên tục những ngày qua và mực nước sông ở Bogor dâng cao, gây ngập lụt tại nhiều điểm ở Thủ đô Jakarta trong đêm 5/2. Giới chức địa phương cho biết, có ít nhất 12 khu vực ở Jakarta cùng hơn 4.300 người dân bị ảnh hưởng. Trận mưa xối xả cũng là nguyên nhân dẫn tới lở đất tại các thành phố lân cận. Các vụ lở đất tại thành phố Bogor đã khiến 8 người mất tích.

Hơn 3.000 người dân phải di dời do nhà cửa bị ngập sâu trong nước từ 20 cm tới 2m. Hiện công tác hỗ trợ hậu cần cũng đã triển khai tại một số khu vực.

Pháp sơ tán 1.500 người do nước sông Seine dâng cao Pháp sơ tán 1.500 người do nước sông Seine dâng cao

VTV.vn - Ngày 28/1, gần 1.500 người dân Paris (Pháp) và khu vực ngoại ô đã phải sơ tán sau khi chính quyền thành phố ban bố cảnh báo lũ lụt do lo ngại mực nước sông Seine dâng cao.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước