Nga phạt 7 năm tù nếu vi phạm cách ly

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 01/04/2020 14:09 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn: AP)

VTV.vn - Những người không tuân theo các quy định về cách ly ở Nga sẽ bị phạt tù lên đến 7 năm. Dự luật mới được Duma quốc gia Nga tức Hạ viện thông qua hôm 31/3.

Ngoài ra, người vi phạm còn bị phạt tới 2 triệu Rub, tương đương gần 600 triệu đồng.

Dự luật mới được thông qua trong bối cảnh số ca mắc COVID1-9 tại Nga vẫn tiếp tục tăng. Trong ngày 31/3, nước này ghi nhận 501 ca nhiễm mới, mức cao nhất trong 1 ngày, nâng tổng số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 ở Nga lên hơn 2 nghìn người, và 17 người tử vong.

Duma Nga cũng đã thông qua việc trao quyền cho chính phủ tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia trong trường hợp cần thiết.

Các dự luật mới sẽ phải được thượng viện thông qua và sau đó Tổng thống ký thành luật.

Hơn 800.000 ca nhiễm COVID-19 trên toàn thế giới Hơn 800.000 ca nhiễm COVID-19 trên toàn thế giới

VTV.vn - Tính tới sáng nay (1/4), số ca nhiễm COVID-19 trên toàn cầu đã vượt mức 800.000 ca.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước