Instagram và Google+ ngăn chặn phát ngôn thù địch trên mạng xã hội

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 20/01/2018 14:40 GMT+7

VTV.vn - Instagram và Google+ gia nhập nhóm các công ty Internet lớn ngăn chặn chủ nghĩa cực đoan trên mạng xã hội.

Phát biểu trước báo giới, Ủy viên EU phụ trách về tư pháp và các vấn đề người tiêu dùng nêu rõ: Sau Instagram, Google+ cũng đã quyết định gia nhập các lực lượng chống phát ngôn gây thù địch trực tuyến.

Tháng 5/2016, YouTube, Microsoft, Twitter và Facebook... đã đặt bút ký một bộ quy tắc ứng xử của EU trong đó cam kết phát hiện các nội dung khả nghi trong 24 giờ, đồng thời gỡ bỏ những thông tin trái phép. Ủy ban châu Âu cho biết, hiện các công ty an ninh mạng đã xóa bỏ khoảng 70% các phát ngôn phi pháp trên các trang mạng xã hội.

Nhóm các công ty công nghệ của Mỹ đã phối hợp với EU thực hiện chiến dịch này cách đây 2 năm trong bối cảnh châu Âu ngày càng lo ngại về việc các tổ chức khủng bố trong đó có IS lợi dụng mạng xã hội như một công cụ để tuyển mộ các tay súng cực đoan.

Saudi Arabia kêu gọi toàn dân kiểm soát mạng xã hội Saudi Arabia kêu gọi toàn dân kiểm soát mạng xã hội

VTV.vn - Chính quyền Saudi Arabia mới đây đã kêu gọi toàn dân kiểm soát mạng xã hội.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước