IS đã tuyển hàng chục ngàn chiến binh qua mạng xã hội

Thanh Thủy (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 30/11/2017 18:25 GMT+7

Ảnh minh họa: EPA

VTV.vn - Nhiều năm qua, các mạng xã hội đã trở thành một trong những công cụ chủ lực của các tổ chức khủng bố, trong đó có IS, để truyền bá tư tưởng và tuyển mộ các thành viên mới.

Bộ Nội vụ Tây Ban Nha cho biết, Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS đã tuyển mộ hơn 30.000 người nước ngoài gia nhập IS thông qua các trang mạng xã hội để chiến đấu tại Syria và Iraq.

Cơ quan tình báo nội địa Liên bang Đức cũng cho hay, IS đang sử dụng các mạng xã hội và dịch vụ nhắn tin để tuyển mộ những người trẻ tuổi tại Đức. Nhiều người trong số này chỉ mới 13-14 tuổi. Trên các mạng xã hội, IS cố gắng tiếp cận những người trẻ tuổi và lôi kéo họ quan tâm đến tư tưởng Hồi giáo.

Khoảng 20% trong khoảng 900 người Đức được IS tuyển mộ sang Iraq và Syria cầm súng là nữ giới.

Cơ quan chống khủng bố của Anh mới đây đã yêu cầu dỡ bỏ 300.000 trang mạng ủng hộ chủ nghĩa cực đoan.

Cơ quan này cũng yêu cầu dỡ bỏ những nội dung bao gồm video tuyên truyền và tuyển dụng, hình ảnh về những vụ hành quyết và những bài phát biểu kêu gọi bạo lực chủng tộc hoặc tôn giáo.

Những con số trên cho thấy Internet đã khiến công tác tuyển mộ của những kẻ khủng bố không quá mất công như trước. Giới trẻ, thanh thiếu niên thường được nhắm đến vì họ dễ bị kích động và lôi kéo. Những đối tượng này đặc biệt có nguy cơ tổn thương cao vì sự cô lập và quá phụ thuộc vào mạng xã hội.

CIA: Mạng xã hội gây khó cho cuộc chiến chống IS CIA: Mạng xã hội gây khó cho cuộc chiến chống IS

(VTV.vn) - Cuộc chiến chống lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng càng trở nên khó khăn hơn do sự phát triển của Internet và truyền thông hiện đại.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước