Iran bác bỏ đàm phán song phương với Mỹ

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 04/09/2019 06:00 GMT+7

Tổng thống Iran Hassan Rouhani.(Ảnh: The Nation)

VTV.vn - Iran sẽ không bao giờ tiến hành đối thoại song phương với Mỹ. Đây là tuyên bố được Tổng thống Iran Hassan Rouhani đưa ra ngày 3/9.

Tuy nhiên, ông Rouhani nhấn mạnh nếu Mỹ dỡ bỏ tất cả các lệnh trừng phạt nhằm vào Iran, Washington có thể tham gia các cuộc đàm phán đa phương giữa Tehran và các nước còn lại tham gia ký thỏa thuận hạt nhân 2015.

Tổng thống Rouhani cũng đồng thời cảnh báo Iran sẽ tiến hành bước thứ ba trong việc giảm các cam kết hạt nhân vào ngày 5/9, nếu các nước châu Âu không thực hiện lời hứa cứu vãn thỏa thuận hạt nhân.

Theo ông Rouhani, nếu các nước châu Âu có thể mua hoặc đặt mua trước dầu mỏ của Iran và Iran có thể tiếp cận tiền của mình, điều này sẽ giúp hạ nhiệt căng thẳng.

Tổng thống Iran đề cập khả năng gặp Tổng thống Mỹ Tổng thống Iran đề cập khả năng gặp Tổng thống Mỹ

VTV.vn - Tổng thống Iran Hassan Rouhani hôm 26/8 đã đề cập đến khả năng gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa hai nước này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước