Iran bác bỏ ý tưởng đàm phán với Mỹ và châu Âu

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 01/03/2021 21:07 GMT+7

Lá cờ Iran trước trụ sở Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế ở Vienna. Ảnh: Reuters.

VTV.vn - Iran hôm qua đã bác ý tưởng tiến hành cuộc gặp không chính thức với Mỹ và các cường quốc châu Âu để bàn về khôi phục thỏa thuận hạt nhân lịch sử năm 2015.

Iran cũng một lần nữa kêu gọi Washington dỡ bỏ toàn bộ các biện pháp trừng phạt đơn phương nhằm vào nước Cộng hòa Hồi giáo.

Trong một phản ứng, Mỹ bày tỏ thất vọng trước quyết định trên của Iran. Tuy nhiên, Washington vẫn kiên định đạt mục tiêu "cùng trở lại tuân thủ" thỏa thuận.

Cũng trong ngày hôm qua, Hãng thông tấn chính thức IRNA của Iran đưa tin, Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran sẽ lắp đặt các máy ly tâm thế hệ mới tại 2 cơ sở hạt nhân và Natanz. Việc lắp đặt những máy ly tâm này sẽ được hoàn tất và khí sẽ được bơm vào trong giới hạn thời gian được quy định theo đạo luật được Quốc hội Iran thông qua hồi tháng 12 năm ngoái. 

Theo luật trên, Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran sẽ phải sản xuất 120kg urani được làm giàu ở cấp độ 20% trong vòng một năm.

Iran thử tên lửa thông minh tầm trung mới Iran thử tên lửa thông minh tầm trung mới

VTV.vn - Quân đội Iran thông báo đã bắn thử một quả tên lửa thông minh minh có tầm bắn 300 km.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước