Iran bắt đầu hạn chế đi lại do dịch COVID-19

My Bình (VTV8)-Thứ sáu, ngày 06/03/2020 12:08 GMT+7

(Ảnh minh họa: AP)

VTV.vn - Ngày 5/3, Iran đã khởi động kế hoạch quốc gia, trong đó có lệnh hạn chế đi lại nhằm ngăn chặn sự bùng phát của dịch COVID-19.

Truyền thông Trung Đông ngày 5/3 đưa tin, ông Hussein Sheikholeslamm, cựu Đại sứ Iran tại Syria và cũng là cựu cố vấn của Ngoại trưởng Mohammad Javad Zarif, đã tử vong do COVID-19. Động thái này diễn ra trong bối cảnh số ca tử vong do virus SARS-CoV-2 ở Iran đã lên tới 107 người, trong khi số trường hợp mắc bệnh là 3.513 ca.

Sáng 6/3, Cơ quan Quản lý và phòng chống dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) cho biết, đã có thêm 518 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tại nước này. Theo đó, tổng số ca nhiễm ở Hàn Quốc hiện nay là 6.284 trường hợp, số ca tử vong là 42 người. Theo số liệu của Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, đã có hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ áp đặt lệnh cấm nhập cảnh hoặc thủ tục cách ly đối với các du khách từ Hàn Quốc.

Bang New York, miền Đông nước Mỹ thông báo, số người có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 ở tiểu bang này đã tăng gấp 2 lần, lên 22 trường hợp. Tính đến hết ngày 5/3, đã có 18 bang tại Mỹ xác nhận có các ca nhiễm COVID-19. Cùng ngày, Thượng viện Mỹ đã nhanh chóng thông qua gói ngân sách hỗ trợ phòng chống dịch COVID-19 trị giá 8,3 tỷ USD được Hạ viện nước này thông qua trước đó.

Theo hãng tin Tân Hoa Xã, các bác sỹ Trung Quốc lần đầu tiên chứng minh được rằng virus SARS-CoV-2 có thể làm tổn thương hệ thần kinh trung ương của bệnh nhân. Tuyên bố được đưa ra sau khi các bác sỹ phát hiện virus SARS-CoV-2 trong dịch não tủy của một nam bệnh nhân. Bệnh nhân có những triệu chứng liên quan tới tình trạng suy giảm nhận thức dù các hình ảnh chụp CT phần đầu của bệnh nhân không cho thấy dấu hiệu bất thường.

Nghiên cứu cho thấy, virus SARS-CoV-2 có thể sống 4 ngày trên màn hình điện thoại và truyền nhiễm mà không cần tiếp xúc với người bệnh. Về lý thuyết, người dùng rất dễ bị nhiễm virus SARS-CoV-2 từ màn hình điện thoại. Bộ Y tế Singapore khuyến cáo, việc thường xuyên vệ sinh điện thoại và rửa tay để có thể chống virus này lây lan hiệu quả hơn so với việc đeo khẩu trang. Apple cũng khuyên người dùng nên vệ sinh bề mặt điện thoại bằng khăn lau microfiber ẩm bằng dung dịch xà phòng, hoặc có thể dùng khăn mềm với cồn để diệt khuẩn.

Học sinh tại Anh học cách chào hỏi bằng chân thời COVID-19 Học sinh tại Anh học cách chào hỏi bằng chân thời COVID-19 Nhân viên Liên Hợp Quốc đầu tiên nhiễm COVID-19 Nhân viên Liên Hợp Quốc đầu tiên nhiễm COVID-19 Nhân viên Facebook nhiễm COVID-19 Nhân viên Facebook nhiễm COVID-19

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước