Iran cảnh báo nối lại hoạt động làm giàu urani

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 11/01/2018 08:22 GMT+7

Người phát ngôn cơ quan năng lượng nguyên tử Iran Behrouz Kamalvandi. (Nguồn: Reuters)

VTV.vn - Cơ quan năng lượng nguyên tử Iran cho biết cơ quan này đã báo cáo lên các nhà lãnh đạo Iran về việc thúc đẩy hoạt động hạt nhân, đặc biệt là hoạt động làm giàu urani.

Ngày 10/1, Iran tuyên bố có khả năng tăng tốc các hoạt động hạt nhân lên gấp nhiều lần so với thời điểm trước khi đạt được thỏa thuận quốc tế về chương trình hạt nhân của nước này, còn được gọi là Kế hoạch Hành động chung toàn diện.

Cơ quan năng lượng nguyên tử Iran cho biết tốc độ, quy mô cũng như tỷ lệ làm giàu urani và các hoạt động khác sẽ phụ thuộc vào quyết định của nhà chức trách.

Ngoài ra, Iran còn cảnh báo sẽ thực hiện những biện pháp cần thiết nếu các lệnh trừng phạt không tiếp tục được dỡ bỏ.

Iran tăng kho dự trữ Urani Iran tăng kho dự trữ Urani

VTV.vn - Kho Urani dự trữ của Iran sẽ tăng thêm 60% so với thời điểm trước khi đạt thỏa thuận lịch sử năm 2015 với các cường quốc.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước