Iran cho phép một số doanh nghiệp mở cửa trở lại

Tường Vy (VTV8)-Chủ nhật, ngày 19/04/2020 17:45 GMT+7

Doanh nghiệp tại Iran bắt đầu mở cửa trở lại. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Chính phủ Iran đã cho phép một số doanh nghiệp nhỏ và vừa mở cửa trở lại sau khi nước này ghi nhận số ca mắc COVID-19 trong ngày giảm dần.

Bắt đầu từ sáng 19/4, đường phố tại thủ đô Tehran của Iran đã đông đúc hơn với nhiều cửa hàng mở cửa trở lại. Theo tuyên bố của Chính phủ Iran, hầu hết doanh nghiệp được phép hoạt động trở lại, ngoại trừ trung tâm mua sắm, nhà hát, phòng tập thể dục thể thao và trường học vẫn phải đóng cửa. 

Iran vẫn là quốc gia chịu thiệt hại nặng nề bởi dịch bệnh COVID-19 tại khu vực Trung Đông với hơn 80.000 ca nhiễm và 5.031 trường hợp tử vong.

Hàn Quốc ghi nhận số ca mắc COVID-19 ở mức 1 con số Hàn Quốc ghi nhận số ca mắc COVID-19 ở mức 1 con số Nhật Bản lo ngại kịch bản xấu do số ca mắc COVID-19 tăng mạnh Nhật Bản lo ngại kịch bản xấu do số ca mắc COVID-19 tăng mạnh Số ca tử vong vì COVID-19 trên thế giới  vượt mốc 160.000 người, Anh hủy bắn đại bác mừng sinh nhật Nữ hoàng Số ca tử vong vì COVID-19 trên thế giới vượt mốc 160.000 người, Anh hủy bắn đại bác mừng sinh nhật Nữ hoàng

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước