Người nước ngoài không bị trục xuất khỏi Nga cho đến ngày 15/6

Tường Vy (VTV8)-Chủ nhật, ngày 19/04/2020 12:03 GMT+7

Khử khuẩn đường phố tại Moscow, Nga. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Ngày 19/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký sắc lệnh giải quyết tình trạng pháp lý của người nước ngoài tại Nga, không trục xuất và gia hạn cư trú của họ đến ngày 15/6.

Theo sắc lệnh được đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Điện Kremli, chính quyền Nga sẽ không đưa ra các quyết định về việc cư trú bất hợp pháp, trục xuất hành chính khỏi Liên bang Nga, trục xuất hoặc chuyển giao cho một quốc gia khác theo thỏa thuận quốc tế đối với công dân nước ngoài và người không quốc tịch. 

Đến ngày 15/6, chính quyền Nga sẽ không đưa ra các quyết định về việc tước tình trạng tị nạn, tị nạn tạm thời và hủy bỏ thị thực được cấp trước đó, giấy phép làm việc, giấy phép lao động, giấy phép tạm trú, giấy phép cư trú và giấy chứng nhận của người tham gia chương trình quốc gia của Nga.


Nga sẽ hồi hương người nước ngoài nhiễm nCoV Nga sẽ hồi hương người nước ngoài nhiễm nCoV

VTV.vn - Đây là tuyên bố được Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin đưa ra ngày 3/2, trong cuộc họp nội các.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước