Iran công khai phóng tên lửa đạn đạo từ lòng đất

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 30/07/2020 12:12 GMT+7

Tên lửa Iran được khai hỏa trong tập trận. Ảnh: AP

VTV.vn - Lực lượng vệ binh cách mạng hồi giáo Iran đã lần đầu tiên bắn tên lửa đạn đạo từ lòng đất trong một cuộc tập trận thường niên.

Cuộc tập trận diễn ra trong bối cảnh căng thẳng với Mỹ đang leo thang.

Iran khẳng định nước này là quốc gia đầu tiên trên thế giới phóng được tên lửa từ sâu trong lòng đất. 

Công nghệ này đồng nghĩa việc phóng tên lửa sẽ không cần sử dụng bề mặt phóng thông thường. Thay vào đó, các tên lửa được chôn giấu đã xuyên qua lòng đất và đánh trúng mục tiêu với độ chính xác cao. 

Các chuyên gia quân sự nhận định, điều này giúp che giấu vị trí bệ phóng, tránh bị phương tiện trinh sát đối phương nhận diện.

Iran từ lâu đã xác nhận nước này có các cơ sở tên lửa ngầm, song đây là lần đầu tiên nước này công khai chuyện khai hỏa tên lửa từ cơ sở dưới mặt đất.

Iran phóng thành công tên lửa hành trình thế hệ mới Iran phóng thành công tên lửa hành trình thế hệ mới Căng thẳng Mỹ- Iran: Iran phóng tên lửa nhằm vào 2 cơ sở của Mỹ tại Iraq Căng thẳng Mỹ- Iran: Iran phóng tên lửa nhằm vào 2 cơ sở của Mỹ tại Iraq Tổng thống Mỹ ra lệnh phóng tên lửa tiêu diệt Tướng Iran Tổng thống Mỹ ra lệnh phóng tên lửa tiêu diệt Tướng Iran

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước