Iran khánh thành dây chuyền sản xuất tên lửa Sayyad-3

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 23/07/2017 08:06 GMT+7

Loại tên lửa này được thiết kế dựa trên những công nghệ tiên tiến nhất hiện nay. (Ảnh: EPA)

VTV.vn - Ngày 22/7, Iran đã khánh thành dây chuyền sản xuất hàng loạt loại tên lửa mới Sayyad-3.

Theo Bộ Quốc phòng Iran, loại tên lửa này được thiết kế dựa trên những công nghệ tiên tiến nhất hiện nay trên thế giới. Tên lửa Sayyad-3 được trang bị bộ điều khiển tích hợp, thiết bị giám sát tiên tiến với các tính năng hiện đại để đối phó với các chiến thuật của chiến tranh điện tử.

Trong đợt thử nghiệm hồi tháng 12/2016, tên lửa Sayyad-3 có khả năng bắn trúng mục tiêu cách xa 120km và ở độ cao lên tới 27km.

Bộ Quốc phòng Iran cho biết, loại tên lửa này được thiết kế để chống lại các mối đe dọa khác nhau như máy bay chiến đấu, máy bay không người lái, tên lửa hành trình, máy bay trực thăng cũng như các loại máy bay hiện đại bay với tốc độ cao.

Iran xây dựng nhà máy ngầm thứ 3 sản xuất tên lửa đạn đạo Iran xây dựng nhà máy ngầm thứ 3 sản xuất tên lửa đạn đạo Iran tuyên bố sẽ thử tên lửa nếu cần thiết Iran tuyên bố sẽ thử tên lửa nếu cần thiết Iran thử thành công tên lửa hải quân Iran thử thành công tên lửa hải quân

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước