Iran khởi kiện Mỹ tấn công mạng

Bích Thảo (VTV8)-Thứ hai, ngày 07/10/2019 07:02 GMT+7

(Ảnh minh họa: Reuters)

VTV.vn - Ngày 6/10, Iran thông báo nước này đã có hành động pháp lý để khiến Mỹ phải chịu trách nhiệm cho các cuộc tấn công mạng và đe dọa tấn công mạng nhằm vào Tehran.

Tuyên bố được đưa ra trong lúc căng thẳng giữa hai nước vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Theo Tổ chức Phòng vệ Dân sự Iran, Washington đã nhiều lần tấn công mạng cũng như đe dọa tấn công mạng Tehran. Bộ Ngoại giao Iran cũng như ngành tư pháp nước này đang nghiêm túc theo đuổi việc khởi kiện Mỹ. Tổ chức Phòng thủ Dân sự Iran cho biết đã tăng cường khả năng an ninh mạng của nước này với 120 cuộc diễn tập trong 6 tháng qua, trong đó tập trung bảo vệ lĩnh vực năng lượng.

Tháng 6, quân đội Mỹ từng tuyên bố đã mở một cuộc tấn công mạng vào các hệ thống kiểm soát tên lửa của Iran sau khi Tehran bắn hạ một máy bay do thám không người lái của Mỹ tại vùng Vịnh. Vụ việc từng đẩy quan hệ Mỹ - Iran vốn căng thẳng từ năm 2018 đến sát bờ vực xung đột vũ trang.


Iran khẳng định vụ các tấn công mạng do Mỹ tiến hành không thành công Iran khẳng định vụ các tấn công mạng do Mỹ tiến hành không thành công

VTV.vn - Ngày 24/6, Bộ trưởng Bộ Công nghệ Thông tin và Truyền thông Iran tuyên bố vụ tấn công mạng do Mỹ tiến hành nhằm vào các mục tiêu Iran đã không thành công.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước