Mỹ chuyển sang tấn công mạng sau khi hủy kế hoạch không kích Iran

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ bảy, ngày 22/06/2019 19:52 GMT+7

(Ảnh minh họa: S2S Group)

VTV.vn - Theo báo điện tử Business Insider, Bộ Chỉ huy mạng của quân đội Mỹ đã tiến hành một chiến dịch, nhằm vào một nhóm mà họ cho là gián điệp của Iran.

Chiến dịch này được tiến hành sau khi Tổng thống Donald Trump hủy kế hoạch không kích Iran vào phút chót.

Tổ chức Iran bị Mỹ tấn công mạng được cho là đã đứng đằng sau các vụ tấn công nhằm vào 2 tàu chở dầu đầu tuần trước trên Vịnh Oman. 

Tổng thống Trump đã trao quyền tự chủ khá lớn cho Bộ Chỉ huy mạng của quân đội Mỹ (CYBERCOM), cho phép họ tiến hành tấn công qua mạng vào các đối thủ của nước Mỹ mà không cần tham khảo ý kiến của Nhà Trắng hay các cơ quan chính phủ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tiết lộ lý do rút lệnh tấn công Iran Tổng thống Mỹ Donald Trump tiết lộ lý do rút lệnh tấn công Iran

VTV.vn - Ngày 21/6, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tiết lộ lý do rút lại kế hoạch không kích nhằm vào Iran chỉ 10 phút trước giờ dự kiến khai hỏa.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước