Iran mở cửa lại nhà máy sản xuất uranium

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 29/06/2018 10:44 GMT+7

Iran tuyên bố sẽ làm giàu uranium. Ảnh: Sputnik.

VTV.vn - Cơ quan Năng lượng nguyên tử Iran hôm 27/6 thông báo đã mở lại một nhà máy sản xuất uranium trong bối cảnh thỏa thuận hạt nhân có nguy cơ đổ vỡ.

Cơ quan Năng lượng nguyên tử Iran cho biết, nước này đã mở lại một nhà máy hạt nhân, lần đầu tiên trong vòng 9 năm qua, trong một bước đi được xem là nhằm chuẩn bị tăng cường năng lực làm giàu urani một khi thỏa thuận hạt nhân bị sụp đổ.

Theo đó, một nhà máy sản xuất UF6, nguyên liệu cho các máy ly tâm làm giàu urani, đã được khởi động lại và quặng urani đã được chuyển đến đây. Trước đó, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế cho biết đã nhận được thông báo của Iran về kế hoạch này.

Đây là một quyết định mang tính biểu tượng và được phép trong khuôn khổ thỏa thuận hạt nhân, theo đó Iran có thể làm giàu urani đến cấp độ 3,67%, thấp hơn nhiều so với mức mà nước này có thể chế tạo vũ khí hạt nhân. Tổng thống Iran Hassan Rouhani mới đây đã cảnh báo các nhà lãnh đạo Pháp, Đức và Anh rằng, thời gian để cứu vãn thỏa thuận hạt nhân đang dần hết.

Theo kế hoạch, chính quyền Mỹ sẽ bắt đầu khôi phục một số lệnh trừng phạt kinh tế chống Iran vào tháng 8 tới và có thể tăng cường vào tháng 11. Điều này đã làm gia tăng trở lại những căng thẳng giữa Mỹ và Iran, sau một thời gian cải thiện dưới thời Tổng thống tiền nhiệm Obama.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước