Iran mở cửa trở lại nhà thờ và trường học

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 04/05/2020 14:03 GMT+7

Một nhà thờ Hồi giáo ở Iran. (Ảnh minh họa: Shutterstock)

VTV.vn - Trong tuyên bố được đưa ra vào ngày 3/5, Tổng thống Iran Hassan Rouhani cho biết sẽ mở cửa trở lại các nhà thờ Hồi giáo và trường học ở những khu vực có nguy cơ thấp.

Quyết định này sẽ có hiệu lực từ ngày 4/5. Bộ Y tế Iran đã chia đất nước thành các khu vực trắng, vàng và đỏ dựa trên số ca nhiễm và tử vong do dịch COVID-19. Lệnh nới lỏng mới này sẽ được áp dụng cho các khu vực có mức độ lây nhiễm thấp.

Tính đến ngày 3/5, số ca tử vong vì dịch bệnh COVID-19 tại Iran đã lên tới hơn 6.000 trường hợp và hơn 97.000 bệnh nhân nhiễm virus SARS-CoV-2.


Iran lên kế hoạch kinh tế trên kịch bản COVID-19 kéo dài tới cuối năm Iran lên kế hoạch kinh tế trên kịch bản COVID-19 kéo dài tới cuối năm

VTV.vn - Tổng thống Iran hôm 25/4 tuyên bố nước này cần xây dựng các kế hoạch kinh tế dựa trên kịch bản xấu nhất là đại dịch COVID-19 kéo dài gần 1 năm.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước