Iran phát hiện mỏ dầu mới với trữ lượng 53 tỷ thùng

Thanh Ba (VTV8)-Thứ hai, ngày 11/11/2019 06:03 GMT+7

(Ảnh minh họa: Mbs)

VTV.vn - Tổng thống Iran vừa cho biết, nước này đã phát hiện một mỏ dầu mới với trữ lượng 53 tỷ thùng dầu thô ở tỉnh Khuzestan, Tây Nam Iran.

Mỏ dầu mới phát hiện có diện tích 2.400km2, với túi dầu ở độ sâu 80m dưới lòng đất và có thể trở thành mỏ lớn thứ hai của Iran. Phát hiện này có thể tăng 1/3 trữ lượng dầu thô gồm 150 tỷ thùng của Iran. 

Được biết, Iran hiện là nước có trữ lượng dầu thô lớn thứ 4 thế giới và khí đốt lớn thứ 2 thế giới.


Mexico phát hiện mỏ dầu lên đến 2 tỷ thùng Mexico phát hiện mỏ dầu lên đến 2 tỷ thùng

VTV.vn - Công ty dầu khí Sierra Oil & Gas của Mexico vừa phát hiện một giếng dầu lớn có trữ lượng lên đến 2 tỷ thùng ngoài khơi bang Tabasco, phía Đông Nam nước này.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước