Iran ra mắt tên lửa hành trình mới

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 03/02/2019 07:22 GMT+7

Iran ra mắt tên lửa hành trình mới nhân dịp 40 năm cách mạng Hồi giáo. (Ảnh: Sputnik)

VTV.vn - Ngày 2/2, Bộ Quốc phòng Iran đã ra mắt tên lửa hành trình mới với tầm bắn 1.300km, đúng dịp nước này kỷ niệm 40 năm ngày Cách mạng Hồi giáo Iran.

Phát biểu tại lễ ra mắt, Bộ trưởng Quốc phòng Iran Amir Hatami khẳng định, với tầm bắn hơn 1.300km, tên lửa đất đối đất này cần ít thời gian để khởi động và có thể bay ở độ cao thấp.

Loại tên lửa đất đối đất mới có tên Hoveizeh, nằm trong nhóm các tên lửa hành trình Soumar được ra mắt năm 2015.

Các chuyên gia phương Tây thường cho rằng Iran phóng đại về năng lực vũ khí của nước này, mặc dù nhiều nước đều lo ngại về các tên lửa đạn đạo tầm xa của Iran.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước