Iran sẵn sàng nối lại đàm phán về hạt nhân nếu Mỹ thể hiện thiện chí chính trị

Quỳnh Chi (T/h)-Thứ ba, ngày 03/10/2023 20:14 GMT+7

(Ảnh minh họa: CGTN)

VTV.vn - Tuyên bố trên được người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran, ông Nasser Kanani đưa ra trong cuộc họp báo trong ngày 2/10.

Theo ông Nasser Kanani, Iran sẵn sàng thực hiện trách nhiệm của mình và nối lại đàm phán nếu Mỹ quay trở lại thỏa thuận hạt nhân. Tuy nhiên, ông cũng khẳng định, Iran sẽ không đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Theo thỏa thuận hạt nhân Iran năm 2015, Iran cam kết hạn chế chương trình hạt nhân của mình, với mức làm giàu uranium không vượt quá 3,67%, để đổi lấy việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt quốc tế.

Tuy nhiên, chính quyền Mỹ đã đơn phương rút khỏi thỏa thuận này hồi tháng 5/2018, sau đó khôi phục và bổ sung một loạt biện pháp trừng phạt Iran.

Iran sau đó cũng đình chỉ việc thực hiện một số điều khoản của thỏa thuận này.

Trước đó, vào ngày 21/12/2022, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Iran Hossein Amir-Abdollahian tuyên bố sẵn sàng thực hiện các bước cuối cùng để đạt được thỏa thuận khôi phục thỏa thuận hạt nhân năm 2015 nếu như “lằn ranh đỏ” của nước Cộng hòa Hồi giáo này được tôn trọng.

Hãng thông tấn chính thức IRNA dẫn lời ông Amir-Abdollahian khẳng định bên lề Hội nghị Hợp tác và Đối tác Baghdad ở Jordan, ông và cấp phó Ali Bagheri Kani đã có cuộc thảo luận kéo dài 2 giờ đồng hồ với Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) Josep Borrell và Điều phối viên EU về đàm phán hạt nhân Enrique Mora. Nội dung trọng tâm của cuộc thảo luận liên quan đến việc dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt nhằm vào Tehran cùng nhiều vấn đề" liên quan đến các cuộc đàm phán ở Vienna (Áo).

Sau tiến trình đàm phán kéo dài, tháng 7/2015, Iran và nhóm P5+1 (gồm Nga, Pháp, Mỹ, Anh, Trung Quốc và Đức) đã ký kết thỏa thuận hạt nhân lịch sử JCPOA, đề ra một số biện pháp thu hẹp chương trình hạt nhân của Iran để đổi lấy việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt. Tuy nhiên, đến tháng 5/2018, Mỹ đã đơn phương rút khỏi thỏa thuận và áp đặt trở lại lại các biện pháp trừng phạt hà khắc nhằm vào Tehran, dẫn đến việc Iran thực hiện các bước cắt giảm một số cam kết theo thỏa thuận.

Từ tháng 4/2021, các bên đã nối lại đàm phán nhằm hồi sinh thỏa thuận hạt nhân tại Vienna (Áo), với vòng đàm phán gần đây nhất diễn ra vào đầu tháng 8/2022. Tuy nhiên, cho đến nay, vẫn chưa giải pháp đột phá nào hé lộ.

Đàm phán hồi sinh thỏa thuận hạt nhân Iran nguy cơ thất bại Đàm phán hồi sinh thỏa thuận hạt nhân Iran nguy cơ thất bại

VTV.vn - Giá dầu hôm nay (13/9) đã tăng trở lại trước nguy cơ thất bại của cuộc đàm phán về hồi sinh thỏa thuận hạt nhân Iran.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước