Kết thúc đàm phán thỏa thuận hạt nhân Iran: Không đạt tiến triển

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 10/04/2021 13:04 GMT+7

Khách sạn Grand Hotel Wien ở Vienna, Áo, nơi diễn ra các cuộc đàm phán hạt nhân với Iran. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Ngày 9/4, cuộc đàm phán nhằm cứu vãn thỏa thuận hạt nhân năm 2015 giữa Iran và các cường quốc đã kết thúc tại thủ đô Vienna của Áo mà không đạt được tiến triển.

Các bên đã nhất trí tiếp tục gặp nhau trong tuần tới để thu hẹp bất đồng.

Trong 3 ngày đàm phán vừa qua, đại diện các nước Pháp, Nga, Trung Quốc, Anh, Đức và Iran đã thảo luận việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với Iran, cũng như việc Mỹ sẽ quay trở lại thỏa thuận này và đảm bảo tất cả các bên tuân thủ đầy đủ và hiệu quả thỏa thuận.

Phát biểu sau khi vòng đàm phán trên kết thúc, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Iran cho biết, nước này sẽ không ngừng từng phần của chương trình hạt nhân hiện tại cho đến khi Mỹ dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt nhằm vào Iran và quay trở lại thỏa thuận hạt nhân năm 2015.

Trước đó, vào ngày 6/4, tại thủ đô Vienna của Áo, cuộc đàm phán nhằm cứu vãn thỏa thuận hạt nhân lịch sử được ký năm 2015 giữa Iran và các cường quốc đã bắt đầu được nối lại. Các bên còn lại tham gia thỏa thuận, gồm Trung Quốc, Nga, Đức, Pháp, Anh, đã gặp gỡ trực tiếp với Iran, trong khi phía Mỹ tham gia gián tiếp. Dự kiến, việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với Iran và các biện pháp tuân thủ thỏa thuận hạt nhân sẽ là chủ đề hàng đầu của chương trình nghị sự tại cuộc gặp này.

Kết thúc đàm phán thỏa thuận hạt nhân Iran: Không đạt tiến triển - Ảnh 1.

Người biểu tình đứng gần khách sạn Grand Hotel Wien. (Ảnh: AP)

Tổng thống Iran Hassan Rouhani đánh giá, cuộc đàm phán tại thủ đô Vienna của Áo về việc cứu vãn thỏa thuận hạt nhân năm 2015 đã mở ra một "chương mới". Phát biểu trong cuộc họp nội các, ông Rouhani cho rằng, đàm phán có thể đạt kết quả tốt đẹp nếu Mỹ có thái độ tích cực.

Về phần mình, Mỹ lên tiếng khẳng định, cuộc đàm phán với các đối tác về vấn đề hạt nhân Iran vào ngày 6/4 tại Vienna (Áo) đã diễn ra tích cực. Phát biểu với báo giới vào ngày 6/4, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price nhận định, dù không họp trực tiếp với Iran nhưng cuộc đàm phán là một bước đi mang tính xây dựng, đáng hoan nghênh và hữu ích. Washington cho rằng, các cuộc thảo luận là bước đi đầu tiên và cả Iran và Mỹ đều cần phải nối lại việc tuân thủ thỏa thuận hạt nhân mang tên Kế hoạch Hành động chung toàn diện (JCPOA).

Ông Price kỳ vọng, sau cuộc thảo luận, Mỹ sẽ nắm rõ hơn về lộ trình giúp hai bên cùng nhau tuân thủ thỏa thuận hạt nhân. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh, Mỹ sẽ không chấp nhận các yêu cầu của Iran về việc Tehran sẽ chỉ hành động sau khi Washington có bước đi đầu tiên.

Ngày 7/4, Bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố, nước này đang lên kế hoạch cho việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt nhằm vào Iran. Đây được coi là những tín hiệu tích cực tạo tiền đề để Mỹ quay trở lại thỏa thuận hạt nhân Iran.

Mặc dù không cung cấp chi tiết nhưng phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price cho biết, Mỹ chuẩn bị cho việc quay trở lại thực hiện Kế hoạch Hành động chung toàn diện ký năm 2015, trong đó bao gồm cả việc dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt được coi là không phù hợp với thỏa thuận trên nhằm vào Iran.

Bắt đầu đàm phán cứu vãn thỏa thuận hạt nhân Iran Bắt đầu đàm phán cứu vãn thỏa thuận hạt nhân Iran

VTV.vn - Ngày 6/4, tại thủ đô Vienna của Áo, cuộc đàm phán nhằm cứu vãn thỏa thuận hạt nhân lịch sử được ký năm 2015 giữa Iran và các cường quốc đã bắt đầu được nối lại.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước