Iran sẽ tiếp tục làm giàu urani tại cơ sở hạt nhân Natanz

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 12/04/2021 21:58 GMT+7

Cơ sở hạt nhân Natanz của Iran. Ảnh: Getty

VTV.vn - Đây là tuyên bố của Giám đốc Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran Ali-Akbar Salehi, sau vụ tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân này hôm 11/4.

Phát biểu trong cuộc họp báo hôm nay, ông Salehi khẳng định, vụ việc tại Natanz sẽ không làm ảnh hưởng đến hoạt động làm giàu urani, nguồn cung cấp điện dự phòng đã được bật lên. Các máy ly tâm bị phá hỏng sẽ được thay thế bằng những máy mạnh hơn trong vài ngày tới.

Trước đó, ngày 11/4, Iran cho biết cơ sở hạt nhân Natanz đã bị "tấn công khủng bố", ngay sau khi đưa vào hoạt động các máy ly tâm tiên tiến làm giàu urani với tốc độ nhanh hơn.

Tehran đã gọi đây là một vụ "khủng bố hạt nhân'' mặc dù không có thương vong hoặc nguy cơ nhiễm xạ nào do vụ việc gây ra.

IAEA xác nhận Iran đang làm giàu urani IAEA xác nhận Iran đang làm giàu urani

VTV.vn - Ngày 11/11, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) xác nhận Iran đã bắt đầu làm giàu urani tại cơ sở ngầm Fordow.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước