Iran tái khẳng định tôn trọng thỏa thuận hạt nhân

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 04/07/2018 06:00 GMT+7

Tổng thống Iran Hassan Rouhani.

VTV.vn - Ngày 2/7, Tổng thống Iran Hassan Rouhani khẳng định, Iran sẽ tiếp tục tôn trọng thỏa thuận hạt nhân đã ký với nhóm P5+1, miễn là những lợi ích của nước này được đảm bảo.

Ông Rouhani đang có chuyến công du châu Âu để bàn về tương lai của thỏa thuận hạt nhân.

Thỏa thuận hạt nhân này có nguy cơ đổ vỡ sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Mỹ rút khỏi thỏa thuận vào tháng 5/2018. Nhà Trắng cũng quyết định tái khởi động các biện pháp trừng phạt đã được dỡ bỏ trước đó đối với Iran.

Trong khi đó, Iran đã đề nghị các nước châu Âu đưa ra những biện pháp kinh tế mới để bù đắp tác động của việc Mỹ tái áp đặt trừng phạt.

Iran - EU bàn thảo tương lai thỏa thuận hạt nhân Iran - EU bàn thảo tương lai thỏa thuận hạt nhân Iran mở cửa lại nhà máy sản xuất uranium Iran mở cửa lại nhà máy sản xuất uranium Tổng thống Rouhani: Iran sẽ không đầu hàng trước áp lực từ Mỹ Tổng thống Rouhani: Iran sẽ không đầu hàng trước áp lực từ Mỹ

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước