Iran "chuẩn bị hành động" nếu thỏa thuận hạt nhân đổ vỡ

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 07/06/2018 07:34 GMT+7

Đại sứ Iran tại Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA), ông Reza Najafi. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Iran tuyên bố đang "chuẩn bị hành động" trong trường hợp thỏa thuận hạt nhân bị đổ vỡ.

Hôm 6/6, Iran tuyên bố nước này đang tiến hành "các công việc chuẩn bị" để khởi động lại các hoạt động hạt nhân trong trường hợp thỏa thuận hạt nhân ký kết giữa Iran và nhóm P5+1 (gồm Anh, Pháp, Nga, Mỹ, Trung Quốc và Đức) hồi năm 2015 đổ vỡ.

Phát biểu với báo giới tại Vienna (Áo), đại diện thường trực Iran tại Cơ quan năng lượng nguyên tử IAEA, ông Reza Najafi cho biết trong trường hợp thỏa thuận hạt nhân đổ vỡ, Iran có thể tái khởi động các hoạt động hạt nhân mà không có sự hạn chế nào.

Tuy nhiên, ông Najafi nhấn mạnh rằng các biện pháp trên không có nghĩa là Iran sẽ bắt đầu những hoạt động đi ngược lại thỏa thuận hạt nhân. Ông cho rằng mặc dù các cuộc đàm phán sẽ tiếp tục ở cấp chuyên gia, song đây không thể là tiến trình kéo dài mãi và cần sớm kết thúc.

Iran bất ngờ tuyên bố tăng tốc làm giàu urani Iran bất ngờ tuyên bố tăng tốc làm giàu urani

VTV.vn - Chính quyền Tehran tuyên bố sẽ bắt đầu quá trình sản xuất nguyên liệu cho các máy ly tâm dùng để làm giàu urani bắt đầu từ ngày hôm nay (5/6).

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước