Iran tăng cường hệ thống phòng không ở biên giới

Theo TTXVN-Thứ tư, ngày 27/09/2017 06:33 GMT+7

Hệ thống phòng không Bavar 373 của Iran. (Ảnh: Sputnik)

Lực lượng phòng không của Lục quân Iran ngày 26/9 thông báo đã triển khai thêm các hệ thống tên lửa phòng không tới biên giới miền Tây nước này để đề phòng các cuộc tấn công.

Chỉ huy căn cứ phòng không Khatam al-Anbia, ông Alireza Elhami cho biết lực lượng phòng không đã tăng cường chuẩn bị nhằm "kiên quyết đáp trả" mọi hành động gây hấn. Động thái trên diễn ra sau các diễn biến mới tại khu vực biên giới phía Tây Iran, khi người Kurd tại Iraq tổ chức cuộc trưng cầu ý dân về độc lập trước đó 1 ngày. Iran đã phản đối cuộc bỏ phiếu đó, đồng thời lên tiếng ủng hộ sự toàn vẹn lãnh thổ của Iraq.

Trước đó, ngày 24/9, Lục quân và Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) Iran cũng đã tiến hành diễn tập quân sự dọc khu vực biên giới miền Tây. Tại cuộc diễn tập, các máy bay chiến đấu của Lục quân Iran đã bay qua các khu vực biên giới, cung cấp hỗ trợ hậu cần cho các đơn vị phản ứng nhanh của lực lượng bộ binh. Cũng trong ngày 24/9, IRGC cũng đã bắt đầu các cuộc diễn tập Muharram ở các tỉnh miền Tây.

Iran thử thành công hệ thống phòng không S-300 Iran thử thành công hệ thống phòng không S-300

VTV.vn - Iran tuyên bố đã thử thành công hệ thống phòng không S-300 do Nga sản xuất.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước