Iran tăng cường sức mạnh quân sự

Hoàng Long (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 12/02/2019 06:00 GMT+7

Tổng thống Iran Hassan Rouhani phát biểu tại lễ kỷ niệm 40 năm ngày Quốc khánh Iran. Ảnh: Reuters

VTV.vn - Iran sẽ tăng cường sức mạnh quân sự và chương trình tên lửa đạn đạo bất chấp sức ép từ các nước thù địch.

Đó là tuyên bố của Tổng thống Iran Hassan Rouhani trong lễ kỷ niệm 40 năm Cách mạng Hồi giáo Iran vừa được tổ chức ngày 11/2.

Theo ông Rouhani, Iran tiếp tục chủ trương xây dựng năng lực quân sự của mình. Nhà lãnh đạo Iran cũng tiết lộ một thông tin là năng lực sản xuất nội địa của Iran đáp ứng tới 85% nhu cầu về quốc phòng của nước này.

Iran khẳng định sẽ vượt qua các lệnh trừng phạt mà Mỹ áp đặt sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố rút khỏi thỏa thuận hạt nhân giữa Iran với Nhóm P5+1.

Iran công bố tên lửa đạn đạo mới Iran công bố tên lửa đạn đạo mới Iran tập trận không quân Iran tập trận không quân Iran ra mắt tàu khu trục tự sản xuất Iran ra mắt tàu khu trục tự sản xuất

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước