Iran thông qua mức án lên tới 10 năm tù đối với hành vi ăn mặc hở hang

Quỳnh Chi (Theo RT)-Thứ bảy, ngày 23/09/2023 08:40 GMT+7

Phụ nữ Iran tham dự một buổi lễ ủng hộ quy định về trang phục Hồi giáo đối với phụ nữ, tại Tehran, Iran, ngày 11/7/2019. (Ảnh minh họa: AP)

VTV.vn - Iran chuẩn bị thông qua luật mới, theo đó sẽ trừng phạt nghiêm khắc hơn đối với những phụ nữ từ chối đội khăn trùm đầu bắt buộc của đạo Hồi.

Luật mới bao gồm cả án tù lên tới 10 năm đối với những người tham gia biểu tình có tổ chức chống lại quy định phụ nữ sử dụng khăn trùm đầu Hồi giáo.

Quốc hội Iran - Hội đồng tư vấn Hồi giáo - đã thông qua luật vào ngày 20/9, bỏ phiếu áp dụng luật mới trên cơ sở thử nghiệm trong ba năm trước khi luật này hết hạn. Hội đồng Giám hộ Iran, một cơ quan giám sát, gồm các chuyên gia tôn giáo và pháp lý, cần phải phê duyệt luật này trước khi luật được ban hành.

Luật đưa ra hàng chục sửa đổi đối với quy định về trang phục tôn giáo của Tehran, vốn có hiệu lực cho cả nam và nữ kể từ cuộc cách mạng Iran vào năm 1979, với hơn 70 điều khoản xác định các quy định và hình phạt đối với những người vi phạm.

Theo các phương tiện truyền thông địa phương, ngoài khăn trùm đầu hoặc trang phục Hồi giáo bắt buộc, phụ nữ sẽ bị cấm mặc "quần áo hở hang hoặc bó sát, quần áo để lộ các bộ phận cơ thể từ cổ trở xuống, trên mắt cá chân hoặc phía trên cẳng tay". 

Đối với nam giới, "trang phục hở hang để lộ các bộ phận cơ thể thấp hơn ngực, trên mắt cá chân hoặc vai" sẽ bị cấm.

Iran thông qua mức án lên tới 10 năm tù đối với hành vi ăn mặc hở hang - Ảnh 1.

Phụ nữ Iran xem đội tuyển bóng đá quốc gia Iran thi đấu với đội tuyển Mỹ ở World Cup tại một trung tâm văn hóa, ngày 30/11/2022, ở Tehran. (Ảnh: AP)

Người dân Iran nếu bị phát hiện tham gia vào các cuộc biểu tình có tổ chức chống lại quy định về trang phục sẽ phải đối mặt với những hình phạt khắc nghiệt nhất theo luật mới, trong đó đề xuất mức án 10 năm tù đối với những người biểu tình phối hợp với "chính phủ, mạng lưới, phương tiện truyền thông, nhóm hoặc tổ chức nước ngoài". Hình phạt cũng được áp dụng đối với các chủ doanh nghiệp chọn phục vụ những phụ nữ không đội khăn trùm đầu Hồi giáo hoặc khuyến khích "ảnh khỏa thân, thiếu tiết hạnh hoặc ăn mặc phản cảm".

Các nhà lập pháp đã thông qua biện pháp này chỉ vài ngày sau ngày giỗ của Mahsa Amini, một phụ nữ 22 tuổi thiệt mạng khi bị "cảnh sát đạo đức" Iran giam giữ sau khi cô bị buộc tội vi phạm quy định về khăn trùm đầu. Cái chết của cô đã khơi mào cho nhiều tháng biểu tình bạo lực trên toàn Iran, dẫn đến hàng nghìn vụ bắt giữ và nhiều trường hợp thương vong đối với cả người biểu tình và lực lượng an ninh.

Liên hợp quốc và các tổ chức nhân đạo quốc tế khác đã lên án quy định về trang phục tôn giáo này. Tháng 8, một nhóm chuyên gia của Liên hợp quốc tuyên bố, luật sử dụng khăn trùm đầu "có thể được mô tả như một hình thức phân biệt giới tính", cảnh báo về "những hình phạt nghiêm khắc đối với phụ nữ và trẻ em gái nếu không tuân thủ".

Trong một cuộc phỏng vấn gần đây với ABC News, vợ của Tổng thống Iran Ebrahim Raisi, Jamileh Alamolhoda, đã bảo vệ quy định về trang phục của đất nước, cho rằng các quy tắc này được đưa ra "vì sự tôn trọng phụ nữ" và tương tự như "các quy định về trang phục ở các nơi khác".

Iran lắp camera xử phạt phụ nữ vi phạm quy định về trang phục Hồi giáo Iran lắp camera xử phạt phụ nữ vi phạm quy định về trang phục Hồi giáo

VTV.vn - Iran sẽ lắp đặt hệ thống camera ở nơi công cộng để giám sát và xử phạt những phụ nữ vi phạm quy định về trang phục Hồi giáo ở nước này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước