Iran: Phụ nữ không đội khăn trùm đầu hijab phải điều trị tâm lý

Quỳnh Chi (Theo France24)-Thứ hai, ngày 07/08/2023 13:18 GMT+7

(Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Các nhà chức trách ở Iran đang nỗ lực thực thi luật bắt buộc phụ nữ ở nước này phải đội khăn trùm đầu hijab che tóc, nếu không sẽ gửi họ đi điều trị tâm lý.

Trong một hành động bất chấp mang tính biểu tượng, nữ diễn viên người Iran Afsaneh Bayegan đã nhiều lần đăng những bức ảnh cô để tóc trần trên Instagram. Gần đây, diễn viên Bayegan đã tham dự một buổi lễ công khai mà không đội khăn trùm đầu hijab.

Động thái này khiến chính quyền Iran khó chịu, những người đang tìm kiếm những biện pháp mới để buộc phụ nữ phải che tóc với khăn trùm đầu hijab. Bà Bayegan, 61 tuổi, bị kết án 2 năm tù treo và phải đến "trung tâm điều trị tâm lý" mỗi tuần một lần để "điều trị chứng rối loạn nhân cách chống đối gia đình", hãng thông tấn Fars của Iran đưa tin ngày 19/7.

Nhiều phụ nữ Iran đã chọn bắt đầu để đầu trần kể từ cái chết của Mahsa Amini vào tháng 9/2022, sau khi bị cảnh sát đạo đức Iran giam giữ vì đội khăn trùm đầu "không đúng cách". Những người nổi tiếng, vận động viên và nữ diễn viên Iran đã làm theo để đoàn kết.

Azadeh Kian, một chuyên gia về Iran và là giáo sư khoa học chính trị tại Đại học Paris Cité, giải thích: "Bản án mà (bà Bayegan) phải chịu là một ví dụ. Bayegan là một trong những ngôi sao điện ảnh đầu tiên của Iran sau Cách mạng Hồi giáo năm 1979 và là một nhân vật được kính trọng trên truyền hình Iran".

Iran: Phụ nữ không đội khăn trùm đầu hijab phải điều trị tâm lý - Ảnh 1.

Nữ diễn viên Iran Afsaneh Bayegan, 61 tuổi, đã bị kết án hai năm tù treo và bị yêu cầu đến "trung tâm tâm lý" mỗi tuần một lần vì không đeo khăn trùm đầu. (Ảnh: Instagram)

Trường hợp của bà Bayegan không phải là vụ việc cá biệt. Các thẩm phán Iran gần đây đã "phỏng đoán" nữ diễn viên người Iran Azadeh Samadi mắc chứng "rối loạn nhân cách chống đối xã hội" sau khi cô đội mũ thay vì khăn trùm đầu tại một đám tang. Samadi cũng sẽ phải thực hiện việc trị liệu hàng tuần tại một "trung tâm điều trị tâm lý".

Vào đầu tháng 7, một tòa án ở Tehran đã kết án một phụ nữ 2 tháng tù giam và 6 tháng điều trị tâm lý vì "rối loạn tâm lý dễ lây lan dẫn đến quan hệ tình dục bừa bãi" vì cô không đội khăn trùm đầu.

Sự gia tăng các bản án, trong đó bắt buộc phụ nữ phải điều trị tâm lý, đã khiến ngành tâm thần Iran cảnh báo. Trong một bức thư ngỏ gửi đến người đứng đầu cơ quan tư pháp của nước này vào ngày 23/7, Gholam-Hossein Mohseni Ejei, chủ tịch của bốn tổ chức sức khỏe tâm thần, đã cáo buộc chính quyền "lợi dụng tâm thần học" cho các mục đích khác.

Họ chỉ trích: "Việc chẩn đoán các rối loạn sức khỏe tâm thần là trách nhiệm của bác sĩ tâm thần, không phải của thẩm phán".

Mối quan tâm của họ càng nghiêm trọng hơn vì ngay cả trẻ nhỏ cũng không được tha. Vào đỉnh điểm của các cuộc biểu tình chống chính phủ nổ ra ở Iran sau cái chết của Mahsa Amini, Bộ trưởng Bộ Giáo dục Youssef Nouri thừa nhận, các học sinh đang bị giam giữ trên đường phố hoặc ở trường và bị giam giữ trong "các trung tâm tâm lý y tế", nơi các em bị "giáo dục cải tạo" nhằm ngăn chặn hành vi "chống đối xã hội".

Cảnh sát đạo đức Iran giám sát việc phụ nữ đội khăn trùm đầu Cảnh sát đạo đức Iran giám sát việc phụ nữ đội khăn trùm đầu

VTV.vn - Mặc dù chủ yếu giám sát việc phụ nữ đội khăn trùm đầu, nhưng đây không phải khía cạnh ngoại hình duy nhất mà cảnh sát đạo đức quan tâm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước