Iran tiếp tục làm giàu Urani

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 17/01/2020 06:00 GMT+7

Ảnh minh họa: AP

VTV.vn - Theo Tổng thống Rouhani, Teheran đang làm giàu Urani ở mức nhiều hơn so với khi đạt thỏa thuận hạt nhân với nhóm P5+1 hồi năm 2015.

Ông Rouhani khẳng định, bất chấp sức ép gia tăng, Iran vẫn đang theo đuổi việc làm giàu Urani.

Iran đã dần dần giảm tuân thủ các cam kết của mình trong thỏa thuận hạt nhân, sau khi Tổng thống Donald Trump rút Mỹ khỏi văn kiện này năm 2018 và tái áp đặt các trừng phạt ảnh hưởng nặng nề đến nền kinh tế Iran.

Trước đó, ngày 14/1, các nước châu Âu đã kích hoạt cơ chế giải quyết tranh chấp theo thỏa thuận vì cho rằng Tehran không tuân thủ.

3 nước EU kích hoạt cơ chế tranh cãi với Iran về thỏa thuận hạt nhân 3 nước EU kích hoạt cơ chế tranh cãi với Iran về thỏa thuận hạt nhân

VTV.vn - Ba nước EU gồm Anh, Pháp, Đức đã kích hoạt cơ chế giải quyết tranh chấp trong thỏa thuận hạt nhân Iran ký năm 2015 sau khi Tehran liên tục vi phạm thỏa thuận.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước