Iran trang bị hệ thống phòng thủ dân sự cho 51 thành phố

Quỳnh Chi (T/h)-Chủ nhật, ngày 04/09/2022 06:35 GMT+7

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Iran, Tướng Mehdi Farahi. (Ảnh: Reuters.)

VTV.vn - Truyền thông Iran dẫn lời Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tướng Mehdi Farahi ngày 3/9 cho biết, Iran đã trang bị hệ thống phòng thủ dân sự cho 51 thành phố, thị trấn.

Việc trang bị hệ thống phòng thủ dân sự nói trên nhằm mục đích ngăn chặn bất kỳ cuộc tấn công nào có thể xảy ra từ nước ngoài. Động thái diễn ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa quốc gia Hồi giáo với Israel và Mỹ.

Theo Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Iran, những thiết bị phòng thủ dân sự cho phép các lực lượng vũ trang của nước này "xác định và theo dõi các mối đe dọa bằng cách sử dụng phần mềm hoạt động liên tục tùy theo các mối đe dọa và nguy cơ. Ngày nay, tùy vào sức mạnh của các quốc gia, hình thức các cuộc chiến đã trở nên phức tạp hơn".

"Ngày nay, tùy thuộc vào sức mạnh của các quốc gia, hình thức chiến đấu trở nên phức tạp hơn. Các hình thức chiến tranh hỗn hợp bao gồm tấn công mạng, sinh học và phóng xạ đã thay thế chiến tranh cổ điển", ông Farahi nói

Tuy nhiên, ông Farahi không nêu đích danh các quốc gia có thể đe dọa Iran.

Iran trang bị hệ thống phòng thủ dân sự cho 51 thành phố - Ảnh 1.

Việc trang bị hệ thống phòng thủ dân sự nói trên nhằm mục đích ngăn chặn bất kỳ cuộc tấn công nào có thể xảy ra từ nước ngoài. (Ảnh: ISNA)

Iran nhiều lần cáo buộc Israel và Mỹ đứng sau các cuộc tấn công mạng trong những năm gần đây, làm suy yếu cơ sở hạ tầng của quốc gia này. Iran cũng cáo buộc Israel phá hoại các cơ sở hạt nhân của mình. Tuy nhiên, Israel không thừa nhận cũng như không phủ nhận cáo buộc.

Căng thẳng quân sự giữa Mỹ - Iran hiện vẫn là vấn đề nóng trong khu vực. Trong sự cố mới nhất, Iran được cho là bắt giữ các máy bay không người lái của quân đội Mỹ ở Biển Đỏ ngay cả khi hai bên đang theo đuổi các cuộc đàm phán hạt nhân.

Hồi giữa tháng 7, Iran bổ sung 61 công dân Mỹ vào danh sách trừng phạt trong bối cảnh đàm phán khôi phục thỏa thuận hạt nhân năm 2015 bị đình trệ. Bộ Ngoại giao Iran đưa các công dân Mỹ này vào "danh sách đen" với lý do họ ủng hộ nhóm Mujahideen-e-Khalq (MEK) mà Tehran xem là tổ chức "khủng bố". MEK có lập trường chống Chính phủ Iran và đang hoạt động lưu vong. Bộ Ngoại giao Iran cho biết, các cá nhân Mỹ đã hỗ trợ MEK bằng cách tham gia các sự kiện của nhóm và "hỗ trợ chính trị cũng như tuyên truyền".

Iran cảnh báo có thể tăng cường làm giàu uranium tới 93% Iran cảnh báo có thể tăng cường làm giàu uranium tới 93% Thỏa thuận hạt nhân Iran giúp giải “cơn khát” năng lượng? Thỏa thuận hạt nhân Iran giúp giải “cơn khát” năng lượng? Mỹ không kích lực lượng thân Iran ở Syria Mỹ không kích lực lượng thân Iran ở Syria

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước