Iran triệu Đại sứ Pakistan sau vụ đánh bom liều chết gần biên giới

Theo TTXVN-Thứ hai, ngày 18/02/2019 06:10 GMT+7

Đám tang của 1 thành viên Lực lượng vệ binh cách mạng Iran thiệt mạng trong vụ đánh bom (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Ngày 17/2, Hãng thông tấn Tasnim (Iran) đưa tin Bộ Ngoại giao Iran đã triệu Đại sứ Pakistan tại nước này đến để phản đối vụ đánh bom liều chết gần biên giới hồi đầu tuần.

Vụ đánh bom liều chết đã khiến 27 binh sĩ trên thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran (IRGC) thiệt mạng.

Trước đó, IRGC đã cáo buộc "các lực lượng an ninh Pakistan" ủng hộ những phần tử xâm nhập lãnh thổ Iran thực hiện vụ đánh bom liều chết, đồng thời cảnh báo Iran sẽ trả đũa nếu phía Pakistan không trừng phạt những phần tử tấn công này.

Vụ đánh bom xảy ra ngày 13/2, nhằm vào một xe bus chở các binh sĩ IRGC tại thành phố Isfahan, thuộc tỉnh Sistan-Baluchistan, miền Đông Nam Iran. Đây là một trong những vụ tấn công đẫm máu nhất nhằm vào lực lượng an ninh Iran trong những năm gần đây.

Nhóm thánh chiến Jaish al-Adl đã thừa nhận tiến hành vụ tấn công trên. Nhóm Hồi giáo dòng Sunni này tuyên bố đòi tăng quyền và các điều kiện sống tốt hơn cho cộng đồng sắc tộc thiểu số Baluchis.

Iran cho rằng các nhóm phiến quân ẩn náu ở Pakistan để tiến hành các hoạt động nổi dậy và Tehran đã nhiều lần kêu gọi Islamabad trấn áp các nhóm này.

Tấn công liều chết tại Iran, ít nhất 20 người thiệt mạng Tấn công liều chết tại Iran, ít nhất 20 người thiệt mạng

VTV.vn - Ít nhất 20 người thiệt mạng trong một vụ tấn công liều chết nhằm vào một chiếc xe bus chở các binh sĩ của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước