Iran tuyên bố sẵn sàng chiến tranh toàn diện với Mỹ

Thanh Ba (VTV8)-Thứ hai, ngày 16/09/2019 06:00 GMT+7

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Abbas Mousavi. (Ảnh: EPA)

VTV.vn - Chỉ huy Sư đoàn Hàng không Vũ trụ của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran vừa lên tiếng cảnh báo, nước này luôn sẵn sàng cho một cuộc chiến tranh toàn diện.

Cảnh báo trên được đưa ra sau khi Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo viết trên mạng xã hội Twitter cáo buộc Iran phát động cuộc tấn công vào các nhà máy lọc dầu của Saudi Arabia, nguồn cung năng lượng của thế giới. Chuẩn tướng chỉ huy Sư đoàn Hàng không Vũ trụ của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran đã bác bỏ cáo buộc trên và tuyên bố sẵn sàng cho một cuộc chiến khi mọi căn cứ quân sự và tàu sân bay của Mỹ trong phạm vi bán kính 2.000km quanh Iran đều nằm trong tầm bắn của tên lửa thuộc Iran. 

Trong một tuyên bố phát đi vào ngày 15/9, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Abbas Mousavi nêu rõ, những cáo buộc vô nghĩa này là cách tạo cớ để hành động chống lại Iran.


Iran bác bỏ đàm phán song phương với Mỹ Iran bác bỏ đàm phán song phương với Mỹ

VTV.vn - Iran sẽ không bao giờ tiến hành đối thoại song phương với Mỹ. Đây là tuyên bố được Tổng thống Iran Hassan Rouhani đưa ra ngày 3/9.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước