Iran xác định danh tính nghi phạm vụ nổ nhà máy điện hạt nhân Natanz

Ban Thời sự-TTXVN-Chủ nhật, ngày 18/04/2021 07:00 GMT+7

Đối tượng Reza Karimi. (Nguồn: tehrantimes.co)

VTV.vn - Đó là Reza Karimi, 43 tuổi. Đối tượng này đã trốn khỏi Iran trước khi xảy ra vụ nổ.

Truyền hình nhà nước Iran hôm qua thông báo đã xác định một người đàn ông được cho là đứng sau vụ nổ gần đây tại nhà máy điện hạt nhân chính Natanz của nước này.

Giới chức Iran đang phối hợp với Tổ chức cảnh sát hình sự quốc tế để bắt giữ và đưa đối tượng này về nước.

Natanz là một trong số những cơ sở hạt nhân quan trọng của Iran. Cách đây đúng một tuần, cơ sở hạt nhân này đã bị nổ và mất điện. Rất may là không có người bị thương và không có phóng xạ bị rò rỉ sau sự cố này.

Sự cố tại nhà máy hạt nhân Natanz đã làm hỏng lưới điện của cơ sở này. Phó Chủ tịch kiêm Giám đốc Cơ quan năng lượng nguyên tử Iran, Ali Akbar Salehi, đã gọi sự cố trên là "hành động khủng bố hạt nhân".

Cơ sở hạt nhân ngầm Natanz nằm trên sa mạc ở tỉnh Isfahan, miền Trung Iran và có vai trò chính trong chương trình làm giàu uranium của Iran. Sự cố tại Natanz xảy ra chỉ một ngày sau khi Iran bắt đầu đưa các máy ly tâm tiên tiến làm giàu uranium với tốc độ nhanh hơn vào hoạt động tại Natanz để phục vụ các mục đích hòa bình.

Iran chỉ trích âm mưu 'khủng bố hạt nhân” tại cơ sở Natanz của nước này Iran chỉ trích âm mưu "khủng bố hạt nhân” tại cơ sở Natanz của nước này

VTV.vn - Ngày 11/4, một sự cố đã dẫn tới tình trạng mất điện ở cơ sở hạt nhân Natanz của Iran. Tổ chức Năng lượng nguyên tử Iran sau đó đã cáo buộc, đây là vụ tấn công khủng bố.

 

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước