Iraq bắt đầu chiến dịch giải phóng Tây Mosul

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 20/02/2017 15:37 GMT+7

Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi. Ảnh: Reuters.

VTV.vn - Ngày 19/2, Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi thông báo, quân đội nước này đã bắt đầu chiến dịch tái chiếm khu vực phía Tây thành phố Mosul từ tay phiến quân IS.

Trước đó, quân đội Iraq đã thực hiện các cuộc không kích nhắm vào trụ sở chỉ huy và các vị trí liên lạc của IS, đồng thời thả hàng triệu truyền đơn tại khu vực Tây Mosul nhằm cảnh báo cư dân về chiến dịch trên.

Lực lượng Chính phủ Iraq tiến hành chiến dịch quân sự nhằm tái chiếm Mosul, thành trì cuối cùng của IS tại Iraq từ ngày 17/10/2016 và đã giành lại được phần phía Đông hồi tháng 1.

Thảm họa nhân đạo có thể xảy ra ở Tây Mosul, Iraq Thảm họa nhân đạo có thể xảy ra ở Tây Mosul, Iraq

VTV.vn - Ngày 18/2, Phái bộ Hỗ trợ Nhân đạo LHQ tại Iraq cho biết, người dân ở Tây Mosul đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng nhân đạo do thiếu thực phẩm, nhiên liệu, nước, điện.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước