Quốc tế lo ngại về sự an toàn của dân thường tại Mosul, Iraq

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 20/02/2017 15:15 GMT+7

Người dân Mosul đang chịu cảnh mất nhà vì cuộc chiến. (Ảnh: Reuters).

VTV.vn - Trong lúc chiến dịch giải phóng Mosul (Iraq) được tăng tốc, các tổ chức quốc tế đã bày tỏ sự lo ngại về an toàn của người dân ở thành phố này.

Theo LHQ, có tới 650.000 dân thường còn kẹt lại ở Mosul. Tổ chức Cứu trợ trẻ em cho rằng, hiện đang có 350.000 trẻ em tại Mosul, các em đang phải đối mặt với hai lựa chọn bi thảm như nhau: ở lại và chịu cảnh bom đạn, thiếu ăn, đói rét hoặc cố gắng chạy trốn và sẽ trở thành lá chắn sống hay bị xử tử nếu bị bắt lại.

Quân đội Iraq tuyên bố, đã tiêu diệt gần 100 chiến binh của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng trong chiến dịch giải phóng Mosul, thành phố lớn thứ hai của Iraq.


Thảm họa nhân đạo có thể xảy ra ở Tây Mosul, Iraq Thảm họa nhân đạo có thể xảy ra ở Tây Mosul, Iraq Iraq triển khai chiến dịch giành lại phía Tây Mosul Iraq triển khai chiến dịch giành lại phía Tây Mosul Iraq cần 3 tháng để loại bỏ phiến quân IS khỏi Mosul Iraq cần 3 tháng để loại bỏ phiến quân IS khỏi Mosul

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước