Iraq cần 3 tháng để loại bỏ phiến quân IS khỏi Mosul

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 28/12/2016 06:21 GMT+7

Quân đội Mỹ tiến sát đến tiến tuyến hơn tại Mosul. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Đêm 27/12, Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi tuyên bố, nước này cần 3 tháng để loại bỏ phiến quân của tổ chức khủng bố IS khỏi thành phố Mosul.

Ông al-Abadi trước đó nói sẽ giành lại Mosul vào cuối năm 2016. Các chỉ huy cho rằng, tiến độ giải phóng bị chậm do họ cần phải bảo vệ dân thường, những người ở lại nhà thay vì chạy trốn như dự kiến.

Quân đội Iraq cùng các lực lượng đồng minh bắt đầu chiến dịch giải phóng Mosul, thành phố bị IS chiếm làm thành trì, từ tháng 10/2016. Lực lượng Chính phủ đã giành lại được khoảng 1/4 Mosul và chuyển sang chiến dịch tái trang bị trong tháng 12.

Mosul là thành phố cách thủ đô Baghdad khoảng 400km. Việc giành lại Mosul đồng nghĩa sẽ xóa bỏ một nửa "đế chế" xuyên biên giới mà thủ lĩnh IS Abu Bakr al-Baghdadi tuyên bố thiết lập cách đây hơn 2 năm.

Iraq chuẩn bị cho giai đoạn tiếp theo của chiến dịch giải phóng Mosul Iraq chuẩn bị cho giai đoạn tiếp theo của chiến dịch giải phóng Mosul Iraq giải phóng thêm một quận tại Mosul Iraq giải phóng thêm một quận tại Mosul Lực lượng Iraq cô lập thành công thành phố Mosul Lực lượng Iraq cô lập thành công thành phố Mosul

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước