Iraq đề xuất trung gian hòa giải Mỹ - Iran

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 22/05/2019 13:02 GMT+7

Thủ tướng Iraq Adel Abdul Mahdi (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Iraq sẽ cử phái đoàn tới Mỹ và Iran nhằm giúp xuống thang căng thẳng giữa Washington và Tehran.

Đây là thông báo của Thủ tướng Iraq Adel Abdul Mahdi được đưa ra 2 ngày sau vụ một tên lửa được bắn tới gần khu vực đại sứ quán Mỹ ở Baghdad, động thái mới nhất trong một loạt diễn biến căng thẳng gần đây.

Mỹ nghi ngờ lực lượng Shi'ite có quan hệ với Iran đứng sau vụ tấn công tên lửa hôm 19/5, trong khi Iran phủ nhận mọi cáo buộc. Trước đó, đặc phái viên Liên Hợp Quốc về Iraq nhận định Iraq có thể là nhân tố ổn định trong khu vực, góp phần thúc đẩy hòa giải và đối thoại.

Iran đáp trả lời đe dọa của Tổng thống Mỹ Iran đáp trả lời đe dọa của Tổng thống Mỹ

VTV.vn - Những trò công kích mang tính diệt chủng của Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ không xóa sổ được Iran.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước