Iraq giành lại quyền kiểm soát 70% lãnh thổ IS chiếm đóng

Bạch Dương (VTV9)-Thứ ba, ngày 05/07/2016 16:03 GMT+7

Quân đội Iraq đã giành lại được 70% lãnh thổ do IS chiếm đóng. (Ảnh: Sputnik)

VTV.vn - Lực lượng Iraq đã giành lại quyền kiểm soát 70 lãnh thổ bị IS chiếm đóng, trong đó có thành phố Falluja, Ramadi và nhiều khu vực quan trọng khác.

Tại các khu vực được giải phóng, quân đội Iraq đang tập trung vào công tác dọn dẹp bom mìn và thuốc nổ do Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng cài lại. Khu vực quan trọng nhất là thành phố Falluja, tỉnh Al Anbar ở phía Tây Iraq. Quân đội Iraq cũng đang tiếp tục truy quét các tay súng cực đoan ở tỉnh Salah ad Din (miền Bắc Iraq) và khu vực phía Nam tỉnh Niveveh.

Hiện các chiến dịch ở khu vực phía Tây và Bắc Iraq đang diễn ra thuận lợi. Khi chiến dịch ở tình Al Anbar kết thúc, Iraq sẽ có thể triển khai quân tái chiếm thành phố Mosul.

Is từng giành quyền kiểm soát tới 42% lãnh thổ Iraq. Tuy nhiên, với các chiến dịch thành công của quân đội nước này, lãnh thổ IS còn chiếm đóng đã hạ xuống dưới 15%.

IS tiếp tục mất các phần lãnh thổ chiếm đóng IS tiếp tục mất các phần lãnh thổ chiếm đóng

VTV.vn - Ngày 16/5, Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết, tổ chức Nhà nước hồi giáo tự xưng (IS) đang tiếp tục mất các phần lãnh thổ chiếm đóng.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước