Iraq: khoảng 600.000 trẻ em mắc kẹt tại Mosul

Trung tâm tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 02/11/2016 14:59 GMT+7

(Ảnh: AFP)

VTV.vn - Theo thống kê, hiện có tới 600.000 trẻ em Iraq đang mắc kẹt tại thành phố Mosul.

Tổ chức cứu trợ trẻ em "Save the Children" kêu gọi mở các hành lang an toàn để giải cứu các em nhỏ và người dân. Trong một thông báo, tổ chức "Save the Children" nhấn mạnh: "Đây là thời điểm quyết định để bảo vệ trẻ em và mở các tuyến đường an toàn cho phép 1,5 triệu dân thường, trong đó có khoảng 600.000 trẻ em, thoát khỏi thành trì do IS kiểm soát".

Hiện có thông tin IS đã giấu bom vào gấu Teddy, thú nhồi bông và xe tải đồ chơi trẻ em, sau đó sử dụng điều khiển từ xa phát nổ nhằm vào trẻ em.

Chiến dịch tấn công Mosul của lực lượng Iraq là chiến dịch lớn nhất kể từ năm 2013. Mosul là thành phố lớn thứ hai của Iraq, tại đây có từ 3.000 - 5.000 tay súng IS cùng với hơn 1,5 triệu dân thường.


Hơn một nửa số người chạy trốn khỏi Mosul là trẻ em Hơn một nửa số người chạy trốn khỏi Mosul là trẻ em

VTV.vn - Quỹ Nhi đồng LHQ cho biết, hơn một nửa số dân đang rời thành phố Mossul (Iraq), chạy trốn bom đạn là trẻ em.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước