Iraq ký thỏa thuận năng lượng trị giá 53 tỷ USD

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 08/05/2019 17:47 GMT+7

VTV.vn - Iraq sẽ ký thỏa thuận trị giá 53 tỷ USD với hai tập đoàn dầu khí lớn của Mỹ và Trung Quốc nhằm tăng cường sản lượng dầu của nước này.

Thủ tướng Iraq Adel Abdul Mahdi cho biết thỏa thuận với tập đoàn Exxon Mobil và PetroChina là một dự án rất lớn. Ông Abdul Mahdi khẳng định dự án sẽ tạo ra hàng chục nghìn việc làm và nước này sẽ thu được khoảng 400 tỷ USD trong 30 năm sau khi thỏa thuận có hiệu lực.

Bên cạnh đó, Thủ tướng Iraq cũng phủ nhận có bất kỳ mối liên hệ nào giữa dự án này với việc miễn trừ Iraq khỏi các biện pháp trừng phạt Iran của Mỹ. Cũng theo ông Abdul Mahdi, dự án này bắt đầu từ năm 2015 và không liên quan đến các lệnh trừng phạt Iran.

IEA: Iraq sẽ trở thành nước cung cấp dầu lớn thứ ba thế giới vào năm 2030 IEA: Iraq sẽ trở thành nước cung cấp dầu lớn thứ ba thế giới vào năm 2030

VTV.vn - Ngày 25/4, Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) dự báo Iraq có triển vọng trở thành nước cung cấp dầu mỏ lớn thứ ba thế giới vào năm 2030.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước