Ngoại trưởng Mỹ bất ngờ tới Iraq

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 08/05/2019 14:02 GMT+7

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Ngày 7/5, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã bất ngờ hủy chuyến công du Đức để bay tới thủ đô Baghdad, Iraq.

Tại Baghdad, ông đã có cuộc gặp với Thủ tướng nước chủ nhà cùng nhiều quan chức cấp cao khác. Phát biểu với các phóng viên sau cuộc gặp, ông Mike Pompeo cho biết đã giải thích về những quan ngại của Mỹ về Iran. Đồng thời, các nhà lãnh đạo Iraq cũng cam kết bảo vệ các lợi ích của Mỹ và hiểu rõ trách nhiệm bảo vệ công dân Mỹ tại Iraq.

Chuyến thăm bất ngờ này diễn ra chỉ hai ngày sau khi giới chức Mỹ cho biết đang triển khai tàu sân bay USS Abraham Lincoln và một phi đội oanh kích tới những vùng biển sát Iran.

Trong một diễn biến liên quan, Iran cho biết sẽ tái khởi động một phần chương trình hạt nhân của nước này nhằm đáp trả việc Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân mà nước này ký với nhóm các cường quốc P5+1. 

Tuy nhiên, Tehran cũng khẳng định không có kế hoạch rút khỏi thỏa thuận nói trên.

Mỹ tăng cường lực lượng tại biên giới Iraq - Syria Mỹ tăng cường lực lượng tại biên giới Iraq - Syria

VTV.vn - Hãng tin Fars của Iran hôm 10/2 đưa tin: Quân đội Mỹ vừa đưa một đoàn xe quân sự lớn tới khu vực phía Tây Iraq, giáp biên giới với cửa khẩu của Syria.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước