Iraq lần đầu mở cửa Vùng Xanh sau 16 năm

Bích Thảo (VTV8)-Thứ năm, ngày 06/06/2019 11:01 GMT+7

Các tòa nhà của Chính phủ Iraq bên trong Vùng Xanh tại thủ đô Bagdad. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

VTV.vn - Lần đầu tiên sau 16 năm, Iraq đã mở cửa Vùng Xanh ở thủ đô Bagdad cho dân chúng tiếp cận.

Khu vực Vùng Xanh được xem là một trong những khu vực an ninh nghiêm ngặt nhất trên thế giới và là "vùng đất cấm" đối với hầu hết dân thường kể từ sau cuộc chiến do Mỹ phát động tại Iraq vào năm 2003. 

Theo thông báo, khu vực Vùng Xanh sẽ được mở cửa hoàn toàn cho công chúng 24 giờ/ngày mà không có bất kỳ ngoại lệ hay điều kiện nào nhân dịp lễ Eid al-Fitr, kỳ nghỉ lễ quan trọng của người Hồi giáo đánh dấu sự kết thúc tháng lễ Ramadan. Đây là một động thái cho thấy sự tự tin về tình hình an ninh của quốc gia này sau nhiều năm chiến tranh.


Dinh Tổng thống Abu Dhabi lần đầu tiên mở cửa cho du khách Dinh Tổng thống Abu Dhabi lần đầu tiên mở cửa cho du khách

VTV.vn - "Cung điện quốc gia" của Abu Dhabi vừa mở cửa cho du khách tham quan. Mọi thứ bên trong nơi này đều ấn tượng như mong đợi.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước