Iraq sơ tán dân thường khỏi Tây Mosul

VTV8-Thứ tư, ngày 22/03/2017 16:02 GMT+7

Binh sĩ Iraq ở Mosul. Ảnh: Reuters

VTV.vn - Quân đội Iraq đang lên kế hoạch sơ tán dân thường ra khỏi khu vực phía Tây thành phố Mosul nhằm đẩy mạnh chiến dịch quân sự tiêu diệt IS.

Theo lực lượng an ninh Iraq, nhóm vũ trang đang sử dụng dân thường làm lá chắn sống khi quân đội tiếp cận khu vực. Khoảng 600.000 dân thường hiện vẫn còn ở Tây Mosul, gây phức tạp cho cuộc chiến giành quyền kiểm soát từ IS.

Quân đội Iraq với sự hỗ trợ của liên quân quốc tế do Mỹ dẫn đầu đã giành lại quyền kiểm soát một số thành phố tại Iraq năm 2016, trong đó có chiến dịch giải phóng Đông Mosul vào tháng 12/2016.

Theo Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Iraq, quân đội Iraq đã kiểm soát khoảng 60% khu vực phía Tây. Tuy nhiên, chiến dịch tái chiếm khu vực thành phố Mosul gặp nhiều thách thức với đường phố nhỏ hẹp, dân cư đông đúc và sự kháng cự quyết liệt từ IS.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước